Ấn Độ: Mạng lưới LeT lên kế hoạch tấn công khủng bố dịp Năm mới

Các cơ quan tình báo cảnh báo rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, tòa nhà quốc hội, trụ sở của Lục quân ở South Block có thể là mục tiêu tấn công của LeT.
Ấn Độ: Mạng lưới LeT lên kế hoạch tấn công khủng bố dịp Năm mới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: zeenews.india.com)

Tờ India Today ngày 29/12 đưa tin các cơ quan tình báo Ấn Độ đã cảnh báo về các vụ tấn công khủng bố do mạng lưới Lashkar-e-Taiba (LeT) thực hiện ở nhiều địa điểm khác nhau trên nước này nhân dịp Năm mới.

Các cơ quan tình báo cảnh báo rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, tòa nhà quốc hội, trụ sở của Lục quân ở South Block và các cơ sở hạt nhân của Ấn Độ có thể là mục tiêu tấn công của mạng lưới khủng bố trên.

Theo tin tức mà báo trên có được, khoảng 20 kẻ khủng bố có thể đã vượt qua biên giới lọt vào Ấn Độ để thực hiện các vụ tấn công liều chết nhằm vào các mục tiêu lớn.

Ngày 28/12, Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu tất cả các bang phải đề cao cảnh giác nhằm đập tan mọi âm mưu của những phần tử khủng bố nhằm phá hoại hòa bình, đặc biệt là ở những điểm du lịch nổi tiếng trong các dịp lễ Năm mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục