Ấn Độ: Manmohan Singh tái đắc cử thủ tướng

Ngày 20/5, Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil đã chính thức đề nghị ông Manmohan Singh đứng ra thành lập chính phủ mới, sau khi Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) do đảng Quốc đại của ông đứng đầu thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử.

Ngày 20/5, Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil đã chính thức đề nghị ông Manmohan Singh đứng ra thành lập chính phủ mới, sau khi Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) do đảng Quốc đại của ông đứng đầu thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử.
 
Tổng thống Patil đưa ra đề nghị trên trong cuộc gặp với ông Singh và Chủ tịch đảng Quốc đại Sonia Gandhi. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Singh cho biết chính phủ mới của ông sẽ tuyên thệ nhậm chức ngày 22/5.
 
Như vậy, kể từ thời Thủ tướng Jawarhalal Nehru năm 1961 đến nay, ông Singh, 76 tuổi, là nhà lãnh đạo duy nhất của Ấn Độ tiếp tục tái đắc cử sau khi hoàn thành một nhiệm kỳ thủ tướng 5 năm.
 
Trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, UPA giành được 261 ghế trong tổng số 543 ghế nghị sĩ tại quốc hội, trong đó riêng đảng Quốc đại được 205 ghế. Với sự ủng hộ của các đảng khác, UPA đã tập hợp được 322 ghế, vượt quy định quá bán 272 ghế để đứng ra thành lập chính phủ.
 
Theo một quan chức cấp cao của chính phủ, ba đảng đã xác nhận sẽ tham gia chính phủ do UPA đứng đầu, gồm Bahujan Samaj (BSP), Samajwadi (SP) và Rashtriya Janata Dal (RJD). Ba đảng này giữ tổng cộng 48 ghế trong quốc hội./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục