Ấn Độ mong muốn tham gia tổ chức các nước cung cấp hạt nhân

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế toàn cầu Bloomberg, ông Modi cho biết Ấn Độ đang phải đối mặt với thách thức về năng lượng hạt nhân vì không phải là thành viên nhóm các nhà cung cấp hạt nhân.
Ấn Độ mong muốn tham gia tổ chức các nước cung cấp hạt nhân ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, ngày 26/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ mong muốn đưa nước này trở thành thành viên nhóm các nhà cung cấp hạt nhân (NSG).

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế toàn cầu Bloomberg bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Modi cho biết Ấn Độ đang phải đối mặt với thách thức về năng lượng hạt nhân vì không phải là thành viên NSG.

Thủ tướng Modi cũng cho rằng do khó khăn về năng lượng hạt nhân nên Ấn Độ cũng phải đối mặt với vấn đề nhiên liệu.

[Nga phản đối hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện tạm thời]

Trước đó hồi tháng Tám, Thủ tướng Modi cũng đã nêu vấn đề Ấn Độ muốn trở thành thành viên NSG với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp.

Theo ông Modi, Ấn Độ đang hướng tới năng lượng sạch bao gồm cả năng lượng hạt nhân nên tư cách thành viên NSG rất quan trọng để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Trung Quốc luôn ngăn cản Ấn Độ gia nhập NSG, khẳng định rằng chỉ những quốc gia đã ký Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân mới được phép trở thành thành viên của nhóm các nước cung cấp hạt nhân trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục