Ấn Độ muốn tăng hợp tác kinh tế song phương với Hong Kong

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hoan nghênh chuyến thăm của lãnh đạo Hong Kong Lương Chấn Anh và bày tỏ hy vọng tăng cường hơn nữa các hoạt động thương mại và đầu tư giữa hai bên.
Ấn Độ muốn tăng hợp tác kinh tế song phương với Hong Kong ảnh 1 Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tờ The New India Express ngày 4/2 đưa tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ hy vọng tăng cường hơn nữa các hoạt động thương mại và đầu tư giữa Ấn Độ và Hong Kong.

Thủ tướng Modi đưa ra bình luận trên trong cuộc gặp với Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh hôm 3/2 khi ông Lương Chấn Anh có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Ấn Độ.

Tuyên bố của Văn phòng thủ tướng Ấn Độ cho hay: “Thủ tướng đã hoan nghênh ông Lương Chấn Anh có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Ấn Độ và bày tỏ hy vọng chuyến thăm này sẽ giúp thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối du lịch giữa Ấn Độ và Hong Kong. Thủ tướng và ông Lương Chấn Anh đã nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ tài chính cũng như hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.”

Về phần mình, ông Lương Chấn Anh đã trao đổi nhanh với Thủ tướng Modi về những vấn đề mà các công ty có trụ sở ở Hong Kong quan tâm tại Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục