Ấn Độ - Mỹ tập trận chung lớn nhất giữa hai nước

Hàng trăm binh sĩ Ấn Độ và Mỹ cùng máy bay vận tải hạng nặng và xe tăng tham gia cuộc tập trận lớn chưa từng có giữa hai nước.
Ngày 12/10, Ấn Độ và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất giữa hai nước.

Đây là một minh chứng cho thấy mối quan hệ an ninh giữa New Dehli và Washington ngày càng càng được tăng cường, trong bối cảnh hai nước cùng coi an ninh là nhân tố quan trọng tại khu vực Nam Á nhiều bất ổn.

Hàng trăm binh sĩ hai nước cùng máy bay vận tải hạng nặng và xe tăng chiến đấu đã tham gia cuộc tập trận lớn chưa từng có giữa hai nước này.

Mỹ và Ấn Độ đang tìm cách xây dựng các mối quan hệ chiến lược và quân sự. Cuộc tập trận cũng tạo điều kiện cho giới chức quân sự Ấn Độ tiếp cận, xem xét một số thiết bị quân sự của Mỹ đang được chào bán cho Ấn Độ.

Năm ngoái, Ấn Độ và Mỹ đã cùng ký kết hiệp định phát triển hạt nhân dân sự. Tháng 7 vừa qua, hai nước cũng ký thỏa thuận cho phép các công ty của Mỹ như Lockheed và Boeing có thể dễ dàng tiếp cận thị trường Ấn Độ.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục