Ấn Độ, Nhật Bản hợp tác xây mạng lưới đường sắt cao tốc đầu tiên

Hệ thống đường sắt cao tốc do Nhật Bản chế tạo sẽ kết nối các thành phố Mumbai và Ahmedabad, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy kinh tế Ấn Độ tăng trưởng.
Ấn Độ, Nhật Bản hợp tác xây mạng lưới đường sắt cao tốc đầu tiên ảnh 1Thủ tướng Narendra Modi (phải) và Thủ tướng Shinzo Abe (trái) trước cuộc gặp ở New Delhi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng tin Zee News và hãng ANI News đưa tin Ấn Độ và Nhật Bản đã ký thỏa thuận xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc đầu tiên ở đất nước Nam Á này sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe diễn ra ngày 12/12.

Trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, ông Modi nêu rõ hệ thống đường sắt cao tốc do Nhật Bản chế tạo sẽ kết nối các thành phố Mumbai và Ahmedabad, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy kinh tế Ấn Độ tăng trưởng.

Hai bên cũng nhất trí về một bản ghi nhớ liên quan đến việc sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, văn kiện này chưa được ký kết do vẫn cần phải hoàn tất những chi tiết kỹ thuật.

Ngoài ra, Nhật Bản sẽ xây dựng một trung tâm hội nghị ở Varanasi của Ấn Độ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Modi cho hay Ấn Độ sẽ gia hạn “thị thực đến” cho các công dân Nhật Bản, trong đó có cả những công dân đi làm ăn, từ ngày 1/3/2016.

Trong khi đó, Thủ tướng Abe khẳng định Ấn Độ và Nhật Bản đã đưa mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục