Ấn Độ nói vụ sát hại 6 cảnh sát là hành động ''hèn nhát''

Mạng Zee News đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley ngày 17/6 tuyên bố vụ một nhóm khủng bố phục kích và sát hại 6 cảnh sát tại khu vực Kashmir là hành động ''hèn nhát''.
Ấn Độ nói vụ sát hại 6 cảnh sát là hành động ''hèn nhát'' ảnh 1Các nghi phạm khủng bố đã sát hại tổng cộng 8 viên cảnh sát Ấn Độ ở Kashmir trong 2 ngày qua. (Nguồn: Zee News)

Mạng Zee News đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley ngày 17/6 tuyên bố vụ một nhóm khủng bố phục kích và sát hại 6 cảnh sát tại khu vực Kashmir là hành động ''hèn nhát''.

Trước đó một ngày, một nhóm tay súng được cho là thuộc mạng lưới khủng bố Lashker-e-Taiba (LeT) có căn cứ ở Pakistan, đã phục kích một nhóm cảnh sát ở Achabal, huyện Anantnag, phía Nam khu vực Kashmir khiến 6 cảnh sát thiệt mạng. Chúng còn làm biến dạng khuôn mặt của những cảnh sát này trước khi bỏ chạy.

Trên một trang mạng xã hội, Bộ trưởng Jaitley viết: ''Vụ những kẻ khủng bố sát hại 6 cảnh sát ở Achabal là hành động hèn nhát. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân".

Được biết, những tay súng nói trên muốn trả thù cho vụ tấn công ở Arwani, vốn đã khiến cho chỉ huy địa phương của chúng là Junaid Mattoo thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục