Ấn Độ: Ô nhiễm không khí tại Delhi vượt quá giới hạn của WHO

Báo cáo của Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ Prakash Javadekar cho biết mức độ ô nhiễm không khí tại bang Delhi đã vượt quá mức quy định của WHO.
Ấn Độ: Ô nhiễm không khí tại Delhi vượt quá giới hạn của WHO ảnh 1Ô nhiễm không khí ở Delhi. (Nguồn: AFP)

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn báo cáo của Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ Prakash Javadekar cho biết mức độ ô nhiễm không khí tại bang Delhi đã vượt quá mức quy định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Theo đó, chất lượng không khí tại bang Delhi, do Cục kiểm soát ô nhiễm trung tâm theo dõi, cho thấy mức độ chất độc hại tại đây lên tới 2,5, vượt quá giới hạn theo hướng dẫn chỉ đạo về chất lượng không khí của WHO.

Phát biểu tại phiên họp Thượng viện ngày 19/3, Bộ trưởng Javadeka cho biết các dữ liệu về chất lượng không khí do tổ chức Greenpeace (Hòa bình xanh) khảo sát tại 5 trường học ở Delhi cũng cho thấy mức độ ô nhiễm vượt quá giới hạn cho phép.

Cuối tháng này, Chính phủ Ấn Độ sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch cải thiện chất lượng không khí, đưa ra chỉ số chất lượng không khí toàn diện, thành lập các trạm theo dõi tại 66 thành phố, cung cấp nhiên liệu sạch hơn, đồng thời ban hành các quy chế nghiêm ngặt đối với những ngành công nghiệp gây ô nhiễm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục