Ấn Độ, Pakistan bàn về biên giới và chống khủng bố

Hai nước sẽ tiến hành các cuộc thương lượng để bàn về những vấn đề chủ chốt như tranh chấp biên giới tại khu vực Sir Creek và chống khủng bố.

Theo báo chí Ấn Độ, các quan chức cấp cao của nước này và Pakistan sẽ tiến hành các cuộc thương lượng trong tháng này để bàn về những vấn đề chủ chốt như tranh chấp biên giới tại khu vực Sir Creek và chống khủng bố.

 

Cụ thể, đại diện của hai nước sẽ gặp nhau tại New Delhi từ ngày 14-16/5 để bàn về vấn đề Sir Creek; sau đó, bộ trưởng nội vụ hai nước sẽ họp tại Islamabad trong hai ngày 24-25/5 để thảo luận các vấn đề chống khủng bố và chống buôn bán ma túy.

 

Ấn Độ và Pakistan đã tiến hành các biện pháp để cố gắng cải thiện quan hệ sau khi tổ chức LeT có căn cứ tại Pakistan thực hiện vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Mumbai của Ấn Độ năm 2008.

 

Tháng Tư vừa qua, Tổng thống Pakistan A. Ali Zadari đã tới thăm Ấn Độ và hội đàm với Thủ tướng nước này Manmohan Singh về nhiều vấn đề quan trọng, nhấn mạnh tới sự cần thiết phải tìm ra giải pháp cụ thể cho tất cả các vấn đề, trong đó có vấn đề tranh chấp biên giới tại Sir Creek, Siachen và Kashmir./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục