Ấn Độ phải nhập khẩu lương thực do hạn hán

Ấn Độ sẽ nhập khẩu các mặt hàng nông nghiệp trước tình trạng thiếu lương thực do hạn hán trên diện rộng khiến mùa màng thất thu.
Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Pranab Mukherjee cho biết nước này sẽ nhập khẩu các mặt hàng nông nghiệp để đối phó với tình trạng thiếu lương thực do hạn hán trên diện rộng khiến mùa màng bị thất thu.

Phát biểu với báo giới ngày 21/8, ông Mukherjee cho biết Chính phủ Ấn Độ quyết định sẽ nhập khẩu bất kỳ mặt hàng nào bị thiếu để đáp ứng nhu cầu trước mắt.

Theo ông, hiện tại có hai mặt hàng là đậu Hà Lan và dầu ăn đã ở trong tình trạng thiếu hụt. Tuy nhiên, ông Mukherjee cho biết chính phủ sẽ không công bố thời gian nhập khẩu để tránh tình trạng tăng giá giả tạo.

Theo báo cáo khí tượng thủy văn mới đây nhất, 246 trong số 626 quận huyện ở Ấn Độ đã công bố tình trạng hạn hán vì lượng mưa trung bình mùa mưa năm nay ít hơn 26% so với mọi năm.

Ấn Độ chỉ có đủ nước tưới cho 40% đất canh tác, vì vậy phụ thuộc rất nhiều vào mưa để canh tác. Ông Mukherjee cảnh báo mưa ít sẽ gây "hiệu ứng dây chuyền" như làm mất mùa, ảnh hưởng đến thủy điện, mực nước ngầm và nguồn nước dự trữ.

Ấn Độ là một trong những nước hàng đầu thế giới về sản xuất gạo, lúa mỳ và đường. Chính phủ Ấn Độ ước tính đến tháng 4/2010 nước này sẽ có 18 triệu tấn lúa mỳ và đến tháng 10/2009 có 13,6 triệu tấn gạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục