Ấn Độ: Phải xử lý ôn hòa tranh chấp tại Biển Đông

Thông cáo của chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông phải được giải quyết ôn hòa giữa các nước có liên quan.

Thông cáo đăng trên Cục Thông tin Báo chí của Chính phủ Ấn Độ ngày 4/5 nêu rõ các hoạt động của công ty ONGC Videsh (Ấn Độ) trong dự án hợp tác thăm dò dầu khí với phía Việt Nam chỉ mang tính chất thương mại.

 

Chính phủ Ấn Độ đồng thời nhấn mạnh các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông phải được giải quyết ôn hòa giữa các nước có liên quan.

 

Khẳng định này do Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Shri Ahamed, đưa ra trong một văn bản hồi đáp chính thức ngày 4/5 tại Rajya Sabha (Thượng viện Ấn Độ).

 

Công ty dầu khí ONGC Videsh cùng các công ty Việt Nam đã tham gia các hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông từ năm 1988 tới nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục