Ấn Độ phản đối Pakistan cho phép nghi can khủng bố Mumbai tại ngoại

Ấn Độ đã trao công hàm chính thức phản đối Pakistan về việc một tòa án chống khủng bố nước này đã cho phép Zakiur Rehman Lakhvi nộp tiền tại ngoại.
Ấn Độ phản đối Pakistan cho phép nghi can khủng bố Mumbai tại ngoại ảnh 1Zakiur Rehman Lakhvi kẻ bị tình nghi chỉ huy vụ tấn công khủng bố vào Mumbai năm 2008. (Ảnh: AP)

Theo Tân Hoa Xã, Ấn Độ đã trao công hàm chính thức phản đối Pakistan về việc một tòa án chống khủng bố nước này đã cho phép Zakiur Rehman Lakhvi - chỉ huy nhóm phiến quân bị cấm hoạt động Lashkar-e-Toiba's (LeT), đồng thời là bị cáo trong vụ tấn công khủng bố Mumbai (Ấn Độ) năm 2008 - nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin cho biết: "Ấn Độ đã chuyển cho Pakistan thông qua các kênh ngoại giao những quan ngại của chính phủ và tình cảm của người dân Ấn Độ đối với quyết định cho phép Lakhvi được nộp tiền bảo lãnh tại ngoại."

Trong khi đó, một số kênh truyền hình Ấn Độ đưa tin mặc dù Lakhvi đã nộp tiền bảo lãnh song y vẫn đang bị giới chức Pakistan giam giữ.

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi tòa án chống khủng bố ở Pakistan cho phép Lakhvi nộp tiền bảo lãnh và hai ngày sau khi các phần tử khủng bố Taliban thảm sát hơn 130 trẻ em tại một trường học ở Peshawar.

Trong khi đó, một công tố viên chính phủ Pakistan ngày 19/12 cho biết ông sẽ phản đối phán quyết trên của tòa án./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục