Ấn Độ, Pháp bắt đầu cuộc diễn tập chung về chống khủng bố

Ngày 8/1, Ấn Độ và Pháp đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự chung về chống khủng bố và chống phiến loạn tại bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ.
Ấn Độ, Pháp bắt đầu cuộc diễn tập chung về chống khủng bố ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ tham gia một cuộc diễn tập. (Nguồn: livefistdefence.com)

Theo Tân Hoa xã, ngày 8/1, Ấn Độ và Pháp đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự chung ở bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ.

Các nguồn tin cho hay tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố và chống phiến loạn này - mang mật danh Shakti-2016 và kéo dài 8 ngày - có 56 quân nhân Pháp thuộc Trung đoàn Bộ binh 35, Lữ đoàn Thiết giáp số 7.

Theo nguồn tin này, lực lượng trên của Pháp, từng hoạt động ở Afghanistan, do Thiếu tá Thibaut De Lacoste Lareymondie đứng đầu.

Về phía Ấn Độ là các binh sỹ thuộc Tiểu đoàn số 2 thuộc lực lượng Garhwal Rifles.

Trong một thông báo, Lục quân Ấn Độ nêu rõ: “Cuộc diễn tập là một bước quan trọng đối với quân đội hai nước nhằm phối hợp huấn luyện và học hỏi kinh nghiệm tác chiến của nhau"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục