Ấn Độ phát triển trạm thu thập, xử lý dữ liệu vệ tinh ở Việt Nam

Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ đang phát triển một trạm thu thập, theo dõi dữ liệu vệ tinh và một cơ sở xử lý dữ liệu ở Việt Nam để phục vụ các nước thành viên ASEAN.
Ấn Độ phát triển trạm thu thập, xử lý dữ liệu vệ tinh ở Việt Nam ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: indiatvnews.com)

Mạng Zee News đưa tin Chính phủ Ấn Độ ngày 10/3 cho biết Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) đang phát triển một trạm thu thập, theo dõi dữ liệu vệ tinh và một cơ sở xử lý dữ liệu ở Việt Nam để phục vụ các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trong văn bản trả lời Thượng viện Ấn Độ, Quốc vụ khanh phụ trách năng lượng nguyên tử và vũ trụ Jitendra Singh cho hay: “Theo sáng kiến này, tất cả các nước thành viên ASEAN sẽ được phép truy cập dữ liệu từ xa đã được xử lý dành cho nước của họ."

Theo như thông tin được cung cấp, trạm và cơ sở trên đang được phát triển theo một phần của sự hợp tác về không gian giữa Ấn Độ và ASEAN.

Cơ sở xử lý dữ liệu đang được phát triển nhằm thu thập và xử lý dữ liệu liên quan từ các vệ tinh viễn thám của Ấn Độ và chuyển chúng cho các nước thành viên ASEAN./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục