Ấn Độ phê chuẩn thương vụ mua 6 máy bay trực thăng Apache của Mỹ

Hội đồng mua sắm quốc phòng (DAC) Ấn Độ, nơi phê chuẩn những thương vụ mua sắm giá trị lớn, đã bật đèn xanh cho việc mua 6 máy bay Apache.
Ấn Độ phê chuẩn thương vụ mua 6 máy bay trực thăng Apache của Mỹ ảnh 1Trực thăng AH-64E Apache. (Nguồn: Boeing)

Theo AFP, Giới chức Ấn Độ cho biết ngày 17/8, nước này đã phê chuẩn thương vụ mua 6 chiếc máy bay trực thăng chiến đấu Apache trị giá 650 triệu USD của tập đoàn hàng không Boeing (Mỹ), trong bối cảnh New Delhi tăng cường sức mạnh quân sự giữa lúc căng thẳng biên giới với Trung Quốc và Pakistan.

Theo đó, Hội đồng mua sắm quốc phòng (DAC) Ấn Độ, nơi phê chuẩn những thương vụ mua sắm giá trị lớn, đã bật đèn xanh cho việc mua 6 máy bay Apache nói trên sau khi nước này đã mua 22 chiếc cùng loại, như là một phần của hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD vào năm 2015.

Hai nguồn tin quốc phòng cho biết thỏa thuận này được phê chuẩn dành riêng cho quân đội. Một nguồn tin nêu rõ: "DAC đã thông qua thương vụ mua 6 máy bay trực thăng Apache cùng với những thiết bị kèm theo cho quân đội với tổng giá trị khoảng 650 triệu USD.”


[Mỹ bắt đầu tiến hành bàn giao pháo M777 cho lục quân Ấn Độ]

Apache là trực thăng tấn công được trang bị hệ thống tia laser, hồng ngoại và các vũ khí tối tân như tên lửa không đối không Hellfire, rocket 70mm, súng tự động và có khả năng hoạt động trong mọi thời tiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục