Ấn Độ phiên chế 5 máy bay chiến đấu Rafale cho lực lượng không quân

5 máy bay chiến đấu Rafale mới sẽ được phiên chế cho Phi đội 17 của Không quân Ấn Độ, giúp nước này duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Ngày 10/9, Ấn Độ đã chính thức tiếp nhận 5 máy bay chiến đấu Rafale tối tân do tập đoàn Dassault của Pháp sản xuất. Lễ bàn giao diễn ra tại căn cứ không quân Ambala, với sự có mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và người đồng cấp Pháp Florence Parly.

Các máy bay Rafale đã có màn bay biểu diễn với máy bay Sukhoi Su-30 MKI do Nga sản xuất. 5 máy bay Rafale mới sẽ được phiên chế cho Phi đội 17 của Không quân Ấn Độ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho biết, các máy bay Rafale sẽ giúp Ấn Độ duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Bên cạnh đó, thỏa thuận mua bán máy bay chiến đấu cho thấy mối quan hệ hợp tác vững chắc giữa Ấn Độ và Pháp./.

(Vietnam+)