Ấn Độ phiên chế tàu khu trục tàng hình INS Kochi cho Hải quân

INS Kochi là một trong số ít tàu chiến trên thế giới được trang bị thiết bị giám sát đa năng và radar cảnh báo nguy hiểm có thể cung cấp dữ liệu về mục tiêu cho hệ thống tên lửa hạm đối không tầm xa.
Ấn Độ phiên chế tàu khu trục tàng hình INS Kochi cho Hải quân ảnh 1Tàu khu trục INS Kochi của Hải quân Ấn Độ. (Nguồn: ndtv.com)

Theo Tân Hoa Xã, ngày 30/9, tại xưởng đóng tàu Mumbai, Ấn Độ đã làm lễ bàn giao tàu khu trục INS Kochi cho hải quân nước này. Đây là tàu chiến lớn nhất và cũng là tàu khu trục lớp Kolkata thứ 2 được trang bị tên lửa dẫn đường có khả năng tàng hình của quốc gia Nam Á này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã chính thức phiên chế tàu INS Kochi cho Hải quân.

Theo ông Parrikar, "các đơn vị sản xuất quốc phòng và doanh nghiệp trong cả lĩnh vực công và tư nhân đều tâm huyết đối với dự án này, với mục tiêu đóng được tàu INS có chất lượng tốt như tàu nước ngoài."

Tàu INS Kochi do Ban thiết kế Hải quân Ấn Độ thiết kế và Công ty đóng tàu Mazagon Dock ở Mumbai thi công.

INS Kochi là một trong số ít tàu chiến trên thế giới được trang bị thiết bị giám sát đa năng và radar cảnh báo nguy hiểm có thể cung cấp dữ liệu về mục tiêu cho hệ thống tên lửa hạm đối không tầm xa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục