Ấn Độ: Phiến quân đánh bom tầu chở dầu

Đêm 16/11, phiến quân ở bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ, đã đánh bom một đoàn tàu chở dầu làm 20 toa chở dầu diesel, xăng cháy hoàn toàn.
Đêm 16/11, phiến quân ở bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ, đã đánh bom một đoàn tàu chở dầu, gây cháy lớn.

Theo một quan chức cảnh sát khu vực, đoàn tàu gồm 48 toa đã bị đánh bom sau khi lấy xăng dầu từ nhà máy lọc dầu Numaligarh, cách Guwahati, thủ phủ bang Assam, 270 km. Trong khi đó, cư dân địa phương cho biết họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và đoàn tàu bốc cháy ngay sau đó.

Theo ông A.K Bhattacharrya, quản lý nhà máy lọc dầu nói trên, thiệt hại của vụ này là rất lớn khi 20 toa chở dầu diesel và xăng đã bốc cháy hoàn toàn. Đám cháy chỉ được khống chế sau đó 12 giờ.

Cảnh sát bang Assam cáo buộc phiến quân thuộc Mặt trận Giải phóng thống nhất Asom (ULFA) - tổ chức ly khai ở bang Assam, tiến hành vụ tấn công trên.

Hơn 20 nhóm phiến quân chống chính phủ hiện đang hoạt động tại 7 bang ở khu vực Đông Bắc giàu dầu mỏ này. Đã có hơn 10.000 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố của các nhóm phiến quân trong hai thập kỷ qua. Bang Assam là căn cứ của cả ULFA và phiến quân bộ lạc Adivasi.

Trong diễn biến khác, theo nguồn tin từ New Delhi, cuối tuần qua, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Palaniappan Chidambaram đã có cuộc gặp bí mật với thủ lĩnh Tổ chức Hội nghị Hurriyat, Mirwaiz Umar Farooq trong nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt những hành động bạo lực của các tổ chức chống đối kéo dài nhiều thập kỷ qua.

Thủ lĩnh Hurriyat đã bác bỏ nguồn tin trên, nhưng thừa nhận đã có "một số cuộc tiếp xúc" qua các kênh giữa tổ chức này và Chính phủ Ấn Độ.

Cuộc đàm phán giữa Chính phủ Ấn Độ và Hurriyat bị đổ vỡ từ năm 2006. Trong chuyến thăm Srinagar, thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát hồi tháng trước, Thủ tướng Manmohan Singh khẳng định Ấn Độ muốn nối lại đàm phán, kể cả với những phần tử ly khai chống đối tuyên bố từ bỏ bạo lực, nhằm đem lại hòa bình cho khu vực Kashmir.

Theo các quan chức Ấn Độ, đã có hơn 47.000 người thiệt mạng trong 20 năm qua ở khu vực Kashmir./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục