Ấn Độ phóng thành công tên lửa Agni-IV mang đầu đạn hạt nhân

Tên lửa liên lục địa Agni-IV tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do Ấn Độ tự chế tạo đã được phóng vào lúc 11 giờ 50 phút theo giờ địa phương (tức 6 giờ 20 phút, giờ GMT).
Ấn Độ phóng thành công tên lửa Agni-IV mang đầu đạn hạt nhân ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Dawn)

Đài phát thanh All India Radio (AIR) đưa tin, ngày 2/1 Ấn Độ đã phóng thử thành công một tên lửa Agni-IV từ một bệ phóng di động ở khu vực ngoài khơi đảo Abdul Kalam thuộc bang Odisha, miền Đông nước này.

Tên lửa liên lục địa Agni-IV tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do Ấn Độ tự chế tạo đã được phóng vào lúc 11 giờ 50 phút theo giờ địa phương (tức 6 giờ 20 phút, giờ GMT).

Đài trên dẫn các nguồn tin quốc phòng cho biết vụ phóng thử Agni-IV nhằm kiểm tra tính hiệu quả của các công nghệ mới hợp nhất trong hệ thống tên lửa này cũng như khả năng sẵn sàng của các lực lượng vũ trang Ấn Độ trong việc tự mình phóng loại tên lửa này. Đây là vụ thử thứ 6 của tên lửa Agni-IV.

Tuần trước, Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa tầm xa nhất do nước này tự chế Agni-V./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục