Ấn Độ phóng thành công tên lửa đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa tầm trung Agni-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ một bệ phóng di động trên đảo Wheeler.
Theo Kyodo, hãng thông tấn PTI đưa tin ngày 9/8, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa tầm trung Agni-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Nguồn tin trên cho biết lúc 8 giờ 50 phút, tên lửa đất đối đất Agni-II đã được phóng từ một bệ phóng di động trên đảo Wheeler ở ngoài khơi bờ biển phía Đông của Ấn Độ.

Giám đốc bãi thử tên lửa, ông M.V.K.V. Prasad, khẳng định: "Vụ phóng đã hoàn toàn thành công. Mọi thông số trong lần phóng thử loại tên lửa được phát triển trong nước này đều đáp ứng yêu cầu".

Agni-II là loại tên lửa đạn đạo hai tầng, dài 20m, sử dụng nhiên liệu rắn, có khả năng mang đầu đạn nặng 1.000kg và có tầm bắn 2.000km.

Đây là lần thứ ba Ấn Độ thử thành công các thế hệ tên lửa Agni, sau vụ phóng thành công Agni-V hồi tháng Tư và Agni-I mới đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục