Ấn Độ phóng thành công vệ tinh phòng thủ tự tạo

Ngày 30/8, Ấn Độ phóng thành công vệ tinh phòng thủ đầu tiên tự chế tạo, gia nhập nhóm các nước có vệ tinh chuyên dụng phòng thủ.
Ngày 30/8, Ấn Độ đã phóng thành công vệ tinh phòng thủ đầu tiên chế tạo trong nước, đưa nước này gia nhập nhóm các nước có vệ tinh chuyên dụng phòng thủ.

Vệ tinh GSAT-7 nặng 2,5 tấn, do Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ sản xuất, đã được phóng bằng tên lửa Ariane 5 của Tập đoàn vũ trụ châu Âu Arianaspace từ sân bay vũ trụ Kourou trên đảo Guiana của Pháp và đi vào quỹ đạo 34 phút sau khi phóng.

Theo kế hoạch, vệ tinh này sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối tháng Chín tới. Vệ tinh viễn thông đa băng tần này sẽ được Hải quân Ấn Độ sử dụng để giám sát các vùng biển của Ấn Độ và những vùng biển xung quanh.

Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã phóng thành công những vệ tinh nhẹ hơn, nhưng gặp trục trặc đối với những vệ tinh nặng hơn.

Hồi đầu tháng này, Ấn Độ đã hoãn phóng một tên lửa nặng tự tạo mang theo một vệ tinh viễn thông sau khi phát hiện khói bốc ra từ động cơ tên lửa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục