Ấn Độ phóng thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ đã phóng thử thành công hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn đất đối đất Prithvi 2, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Ngày 12/10, Ấn Độ đã phóng thử thành công hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn đất đối đất Prithvi 2, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Thông tin này được cung cấp bởi Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Hai quả tên lửa này được phóng cách nhau 5 phút từ các bệ phóng cơ động tại bãi thử Chandipur, thuộc bang Orissa ở bờ biển phía Đông.

Tên lửa Prithvi 2, với chiều dài 8,5m, đường kính 1m và tầm bắn 350km, là tên lửa đạn đạo chiến thuật được thiết kế tinh xảo, do Tổ chức Phát triển và Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ nghiên cứu phát triển theo Chương trình phát triển tên lửa dẫn đường tích hợp.

Loại tên lửa đất đối đất này được trang bị hệ thống tự hành, có thể tránh được tên lửa của đối phương và có khả năng mang được đầu đạn thường 1 tấn hoặc đầu đạn hạt nhân.

Trước đó, ngày 11/10, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này có thể sẽ thử tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos vào tháng 12 tới, từ tàu ngầm ở ngoài khơi bang Orissa.

Tên lửa BrahMos, với tầm bắn 290km, là tên lửa hành trình có tốc độ nhanh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, bay nhanh hơn tốc độ âm thanh từ 2,5 đến 2,8 lần, gấp khoảng 3,5 lần so với tên lửa hành trình Harpoon của Mỹ.

Các tên lửa BrahMos phóng từ tàu chiến và mặt đất có thể mang một đầu đạn nặng 200kg, trong khi tên lửa cải tiến "BrahMos A" bắn từ máy bay có thể mang một đầu đạn 300kg.

Dự án tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga phối hợp thực hiện. Hiện nay, một phiên bản khác của tên lửa BrahMos, có khả năng bay nhanh gấp năm lần tốc độ âm thanh, cũng đang trong quá trình nghiên cứu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục