Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đất đối không Barak-8

Quả tên lửa đất đối không Barak-8 hiện đại được phóng lúc 10 giờ 13 phút (giờ địa phương,) từ một bệ phóng di động ở Bãi thử tích hợp (ITR) ở Chandipur ngoài khơi bờ biển Odisha.
Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đất đối không Barak-8 ảnh 1(Nguồn: Twitter)

Tân Hoa dẫn nguồn đài phát thanh All India cho biết ngày 20/9, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đất đối không mới từ một căn cứ quốc phòng ở bang Odisha, miền Đông nước này.

Tên lửa đất đối không Barak-8 thuộc loại hiện đại nhất được phóng lúc 10 giờ 13 phút (giờ địa phương) từ một bệ phóng di động ở Bãi thử tích hợp (ITR) ở Chandipur ngoài khơi bờ biển Odisha.

Tên lửa đạn đạo tầm xa này do Ấn Độ và Israel cùng phát triển, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục