Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa tầm trung

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết ngày 19/5 nước này đã bắn thử thành công tên lửa đất đối đất tầm trung Agni-II có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết ngày 19/5 nước này đã bắn thử thành công tên lửa đất đối đất tầm trung Agni-II có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa Agni-II được bắn từ một bệ phóng cơ động trên đảo Wheeler, ngoài khơi bang Orissa ở miền Đông Ấn Độ. Agni-II do Ấn Độ chế tạo, dài 20m, nặng 16 tấn, có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân nặng 1 tấn và có tầm bắn 2.500km.

Đây là lần thứ 3 Ấn Độ thử thành công tên lửa Agni-II. Vụ thử lần này mang tính chất tập huấn nhằm giúp quân đội sử dụng thành thạo loại vũ khí này.

Ấn Độ cũng đã phát triển các loại tên lửa Agni-I tầm bắn 1.500 km, và tên lửa Agni-III có tầm bắn 3.000 m, có thể mang cả đầu đạn hạt nhân lẫn thông thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục