Ấn Độ phóng vệ tinh định vị đầu tiên trong IRNSS

Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ đã phóng vệ tinh định vị trên biển đầu tiên trong số bảy vệ tinh của Hệ thống vệ tinh định vị khu vực.
Lúc 11 giờ 41 phút đêm 1/7 (giờ địa phương), Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã phóng vệ tinh định vị trên biển đầu tiên trong số bảy vệ tinh của Hệ thống vệ tinh định vị khu vực của Ấn Độ (Indian Regional Navigation Satellite System - IRNSS) lên quỹ đạo.

Vệ tinh này được phóng từ Trung tâm vũ trụ Satish Dawan tại Sriharikota, thuộc bang Andhra Pradesh.

Tương tự Hệ thống định vị toàn cầu của Mỹ (GPS), IRNSS sẽ cung cấp dịch vụ cho cả lĩnh vực quân sự lẫn dân sự, hỗ trợ quản lý thảm họa và các hoạt động của quân đội Ấn Độ, trong đó có hoạt động của tàu thủy và máy bay.

Các quan chức Ấn Độ ước tính dự án IRNSS sẽ tốn khoảng hơn 238 triệu USD.

Giám đốc ISRO Devi Prasad Karnik cho biết hệ thống vệ tinh “nội địa” này của Ấn Độ sẽ định vị chính xác hoặc cung cấp dịch vụ thông tin về định vị cho những người sử trong nước và nước ngoài, cách biên giới ấn Độ tới 1.500km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục