Ấn Độ: Quân chính phủ đụng độ phiến quân, 2 binh sỹ thiệt mạng

Cuộc đụng độ bắt đầu diễn ra vào đêm 12/8 khi các phiến quân ẩn nấp trong một ngôi làng nổ súng vào lực lượng an ninh khi họ đang tiến hành một cuộc truy quét trong khu vực.
Ấn Độ: Quân chính phủ đụng độ phiến quân, 2 binh sỹ thiệt mạng ảnh 1Các binh sỹ Ấn Độ tuần tra trong giờ giới nghiêm ở Kashmir. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, quan chức cảnh sát cấp cao của Ấn Độ S.P. Vaid ngày 13/8 cho biết, hai binh sỹ đã thiệt mạng và ba phiến quân bị tiêu diệt trong một cuộc đụng độ kéo dài 12 tiếng tại quận Shopian thuộc khu vực Kashmir.

[Ấn Độ tăng cường số lượng binh sỹ dọc biên giới với Trung Quốc]

Cuộc đụng độ bắt đầu diễn ra vào đêm 12/8 khi các phiến quân ẩn nấp trong một ngôi làng nổ súng vào lực lượng an ninh khi họ đang tiến hành một cuộc truy quét trong khu vực sau khi nhận được cảnh báo về sự hiện diện của ba thành viên nhóm Hizbul Mujahideen - nhóm phiến quân chống Ấn Độ lớn nhất tại Kashmir.

Ông S.P. Vaid nêu rõ: "Ba kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt trong cuộc đụng độ này. Chúng tôi mất hai cảnh sát và hai quân nhân đã bị thương."

Các lực lượng an ninh Ấn Độ đã mở một cuộc tấn công lớn chống phiến quân, tiêu diệt gần 200 phiến quân từ năm 2016 đến nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục