Ấn Độ quy định siro ho phải được xét nghiệm trước khi xuất khẩu

Theo quy định hiệu lực từ 1/6, bất cứ sản phẩm siro ho nào của Ấn Độ đều phải gửi mẫu xét nghiệm đến cơ sở thí nghiệm thuộc chính phủ quản lý và phải được cơ sở này cấp chứng nhận trước khi xuất khẩu.
Ấn Độ quy định siro ho phải được xét nghiệm trước khi xuất khẩu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: The Indian Express)

Các sản phẩm siro ho sản xuất tại Ấn Độ phải có chứng nhận của một cơ sở thí nghiệm của chính phủ nước này mới được cấp phép xuất khẩu.

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 23/5 đã công bố quy định được chính phủ nước này ban hành một ngày trước đó.

Theo quy định, bất cứ sản phẩm siro ho nào của Ấn Độ đều phải gửi mẫu xét nghiệm đến một cơ sở thí nghiệm thuộc chính phủ quản lý và phải được cơ sở này cấp chứng nhận trước khi xuất khẩu. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/6 tới.

[WHO tiếp tục cảnh báo về siro ho có chất độc hại do Ấn Độ sản xuất]

Quy định trên được đưa ra sau khi sản phẩm siro ho sản xuất tại Ấn Độ được cho là liên quan đến 70 trường hợp trẻ em tử vong ở Gambia và 18 trẻ em tử vong ở Uzbekistan do tổn thương thận cấp tính.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra nhiều cảnh báo về một số loại siro ho có chất độc hại sản xuất tại Ấn Độ và yêu cầu các nhà sản xuất kiểm tra những nguyên liệu thô được sử dụng trong siro trước khi đưa vào công thức sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đặc trưng của bệnh sởi là sốt, phát ban. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bệnh sởi có gây ra những biến chứng nguy hiểm nào?

Viêm phổi là biến chứng nặng thường gặp nhất, thường có trong hầu hết các ca tử vong vì sởi, chủ yếu do bội nhiễm các loại vi khuẩn khác và có thể xuất hiện sau phát ban hoặc cùng lúc khi phát ban.

(Ảnh: Getty images)

Vì sao bệnh cúm mùa ở Nhật Bản có khả năng gây tử vong cao?

Sau khi minh tinh Đài Loan (Trung Quốc) Từ Hy Viên qua đời tại Nhật Bản vì bệnh cúm và viêm phổi, sự quan tâm dành cho bệnh cúm đã tăng vọt. Bệnh cúm ở Nhật Bản liệu có nguy hiểm và công chúng có cần thật sự cẩn trọng với căn bệnh này?