Ấn Độ quyết định trả tự do cho nhiều ngư dân Pakistan

Sau khi Pakistan trả tự do cho 442 ngư dân Ấn Độ, Ấn Độ cũng đã thả 58 ngư dân Pakistan nhân một lễ hội của người Hồi giáo.
Ngày 10/9, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định trả tự do cho 58 ngư dân Pakistan nhân dịp lễ hội Eid-ul-Fitr của người Hồi giáo.

Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Pakistan trả tự do cho 442 ngư dân Ấn Độ.

Nguồn tin ngoại giao cho biết, những ngư dân Pakistan được trả tự do sẽ được phép về nước qua cửa khẩu quốc tế Wagah ở miền Bắc Ấn Độ.

Ngay sau khi nhận được thông báo Pakistan trả tự do cho 442 ngư dân Ấn Độ, New Delhi tuyên bố cũng sẽ trả tự do cho 31 người Pakistan đang bị giam giữ tại các nhà tù của Ấn Độ.

Trong thư gửi người đồng cấp Pakistan, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.M Krishna đã bày tỏ cảm kích sâu sắc cử chỉ trên của Pakistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục