Ấn Độ: Rò rỉ khí độc từ tàu sân bay khiến 4 người thương vong

Hãng PTI đưa tin ngày 10/6, ít nhất 2 người Ấn Độ đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương do khí độc thoát ra từ bộ phận xử lý nước thải trên tàu sân bay INS Vikramaditya do Nga sản xuất.
Ấn Độ: Rò rỉ khí độc từ tàu sân bay khiến 4 người thương vong ảnh 1Tàu sân bay INS Vikramaditya. (Nguồn: twitter.com)

Hãng PTI đưa tin ngày 10/6, ít nhất 2 người đã thiệt mạng trong đó có một công nhân dân sự và 2 người khác bị thương do khí độc thoát ra từ bộ phận xử lý nước thải trên tàu sân bay INS Vikramaditya do Nga sản xuất.

Hiện chiếc tàu đang được sửa chữa ở Karwar, bang Karnataka.

Tuyên bố của Hải quân Ấn Độ nêu rõ sự cố rò rỉ khí gas trên xảy ra lúc khoảng 17 giờ (giờ địa phương) trong lúc chiếc tàu đang được bảo dưỡng.

Do hít phải khí độc, 4 người (gồm 2 thủy thủ và 2 công nhân dân sự) đã được đưa đến Bệnh viện Hải quân ở Karwar.

Hiện hai người bị thương đang ở trong tình trạng ổn định.

Hải quân Ấn Độ đã ra lệnh điều tra vụ việc và đã có nhiều biện pháp đảm bảo an toàn ở khu vực xung quanh tàu.

INS Vikramaditya là tàu hải quân lớn nhất của Ấn Độ, được trang bị nhiều vũ khí và cảm biến. Tàu này đang trong quá trình bảo dưỡng từ ngày 1/6 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục