Ấn Độ rút khoảng15.000 quân khỏi Kashmir

Ấn Độ rút khoảng 15.000 binh sĩ khỏi Jammu, Kashmir nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình, chấm dứt bạo lực tại Kashmir.
Ấn Độ đang tiến hành rút khoảng 15.000 binh sĩ khỏi khu vực Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Động thái này được đánh giá là thiện chí của Chính phủ Ấn Độ nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực kéo dài tại Kashmir.

Theo người phát ngôn quân đội Ấn Độ, Trung tá Biplab Nath, ngày 29/10, từ tháng 9, một sư đoàn lục quân Ấn Độ đã bắt đầu di chuyển ra khỏi các huyện Rajouri và Poonch sau khi an ninh ở đây được cải thiện.

Đây là quá trình tái điều chỉnh và tái bố trí binh sĩ, phụ thuộc vào tình hình an ninh thực tế ở các địa phương này.

Trước đó, ngày 28/10, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã khẳng định mong muốn đàm phán với bất kỳ ai, kể cả những phần tử ly khai tuyên bố từ bỏ bạo lực, nhằm đem lại hòa bình cho Kashmir.

Tình trạng bạo lực do các nhóm phiến quân ly khai gây ra trong suốt hai thập kỷ qua đã làm hơn 68.000 người thiệt mạng.

Kết hoạch rút bớt quân khỏi Kashmir được công bố sau khi Thủ tướng Singh khẳng định lại quan điểm của Ấn Độ là muốn xây dựng mối quan hệ thân thiện với nước Pakistan láng giềng.

Trong trả lời phỏng vấn báo giới sau khi thăm Srinagar, Thủ phủ mùa hè của bang Kashmir, Thủ tướng Singh nhấn mạnh mong muốn tái khởi động cuộc đối thoại toàn diện với Pakistan, đồng thời đề nghị Islamabad ngăn chặn hoạt động của các phần tử khủng bố chống Ấn Độ.

Ấn Độ triển khai khoảng 500.000 nhân viên an ninh và binh sĩ tại khu vực Kashmir. Bạo lực tại đây tuy đã giảm mạnh, nhưng các vụ thâm nhập trái phép lãnh thổ Ấn Độ của phiến quân từ Pakistan vẫn gia tăng trong mấy tháng qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục