Ấn Độ sẵn sàng phóng vệ tinh riêng cho khu vực Nam Á

Lãnh đạo các nước thuộc Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) nhất trí cho rằng cần phải tăng cường hợp tác khu vực trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ để đạt được phát triển bền vững tại khu vực Nam Á.
Ấn Độ sẵn sàng phóng vệ tinh riêng cho khu vực Nam Á ảnh 1Thủ tướng Nepal Narendra Modi (trái) phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/11, lãnh đạo các nước thuộc Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) nhất trí cho rằng cần phải tăng cường hợp tác khu vực trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ để đạt được phát triển bền vững tại khu vực Nam Á.

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị thượng đỉnh SAARC lần thứ 18 đang diễn ra tại thủ đô Kathmandu của Nepal, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố Ấn Độ sẵn sàng phát triển một vệ tinh dành riêng cho khu vực vào năm 2016, đồng thời cho biết Ấn Độ sẽ chủ trì một hội nghị vào năm 2015 với sự tham gia của tất cả các đối tác Nam Á nhằm tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ vũ trụ vào quản lý và phát triển kinh tế.

Ngoài ra, ông Modi đưa ra một loạt cam kết thúc đẩy phát triển thông qua các nỗ lực hội nhập trong khu vực, bao gồm hỗ trợ tài chính cho hạ tầng cơ sở trong khu vực, đồng bộ hóa thuế hải quan tại biên giới, cấp thị thực kinh doanh thời hạn 3-5 năm cho các nhà đầu tư, áp dụng thẻ thông hành trong khu vực...

Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa cũng nhấn mạnh tăng cường "ngoại giao vũ trụ" để đẩy mạnh quan hệ giữa các nước thành viên SAARC. Theo ông Rajapaksa, việc ứng dụng công nghệ vũ trụ vào lĩnh vực viễn thông và quản lý thiên tai sẽ mang lại lợi ích lớn cho sự phát triển kinh tế, xã hội của SAARC. Đến nay, trong số tám nước thành viên SAARC, chỉ có Ấn Độ và Pakistan đã phóng vệ tinh lên vũ trụ.

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Pakistan Nawar Sharrif kêu gọi thực hiện các chính sách tập trung vào con người, qua đó thúc đẩy hội nhập khu vực. Ông cho rằng tình trạng kém phát triển ở Nam Á liên quan chặt chẽ tới tình trạng thiếu năng lượng, vì vậy các nước trong khu vực cần chú trọng khai thác nguồn năng lượng trong nước, cũng như các đường ống dẫn dầu khí xuyên khu vực. Ông Sharrif đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh SAARC lần thứ 19 tại Pakistan.

SAARC thành lập năm 1985, đến nay gồm các nước Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Nepal, Maldives, Pakistan và Sri Lanka. Hội nghị thượng đỉnh SAARC lần thứ 18 có chủ đề "Hội nhập sâu rộng vì Hoà bình và Thịnh vượng." Theo kế hoạch, trong hai ngày diễn ra hội nghị các nhà lãnh đạo 8 nước thành viên SAARC thảo luận về sự phát triển chung trong khu vực .

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nepal và dự Hội nghị thượng đỉnh SAARC, Thủ tướng Ấn độ Modi và người đồng cấp nước chủ nhà Sushil Koirala đã chứng kiến lễ ký kết 10 thỏa thuận hợp tác song phương. Trong số các thỏa thuận trên có thỏa thuận Ấn Độ cấp cho Napal khoản tín dụng 1 tỷ USD, thỏa thuận cho phép xe cơ giới của hai nước chạy trên những tuyến đường được quy định tại mỗi nước, thỏa thuận kết nghĩa giữa các thành phố Kathmandu-Varanasi, Janakpur-Ayodhya và Lumbini-Bodh Gaya.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm kéo dài 40 phút về các vấn đề chiến lược, trong đó có an ninh và quốc phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục