Ấn Độ sản xuất 3 dòng máy bay trực thăng quân sự hạng nhẹ

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách với số lượng lớn, Ấn Độ sẽ tiến hành sản xuất 3 dòng máy bay trực thăng quân sự hạng nhẹ theo sáng kiến “Make in India.”
Ấn Độ sản xuất 3 dòng máy bay trực thăng quân sự hạng nhẹ ảnh 1Một máy bay trực thăng quân sự của Ấn Độ. (Nguồn: airliners.net)

Tờ The Economic Times ngày 13/10 đưa tin nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách với số lượng lớn, Ấn Độ sẽ tiến hành sản xuất 3 dòng máy bay trực thăng quân sự hạng nhẹ theo sáng kiến “Make in India.”

Nguồn tin dẫn lời các quan chức cấp cao Ấn Độ cho biết mặc dù đã đạt được thỏa thuận với Nga về dòng trực thăng Ka-226 song hai dòng máy bay còn lại, trong đó có một dòng của Phương Tây, sẽ vẫn được lựa chọn để đáp ứng nhu cầu của cả ba lực lượng.

Một quan chức cấp cao nêu rõ: “Do nhu cầu quá lớn nên một dòng máy bay là không đủ. Chúng tôi sẽ cần phải có hơn một dòng máy bay để đáp ứng nhu cầu. Ngoài ra, thị trường thương mại đối với máy bay trực thăng loại này cũng rất lớn.”

Nhu cầu đối với trực thăng hạng nhẹ của Ấn Độ đã vượt con số 800 chiếc trong bối cảnh phi đội máy bay Cheetah/Chetak cũ sắp hết thời gian sử dụng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục