Ấn Độ sắp bán xe pick-up tại thị trường Mỹ

Một mẫu xe pick-up chạy dầu của Ấn Độ sẽ được bán tại Mỹ vào cuối năm nay, thông qua nhà phân phối Global Vehicle USA Inc.
Lần đầu tiên, một mẫu xe pick-up (xe bán tải) chạy dầu của Ấn Độ sẽ được bán tại Mỹ vào cuối năm nay.

Đây là sản phẩm của nhà sản xuất xe hơi Ấn Độ Mahindra&Mahindra, có trụ sở tại Mumbai.

Xe được bán tại Mỹ thông qua nhà phân phối Global Vehicle USA Inc, hiện đang điều hành mạng lưới 330 cửa hàng bán ôtô trên khắp nước Mỹ.

Tên xe và giá bán hiện chưa được công bố. Trước khi được phép bán rộng rãi, những chiếc xe này còn phải qua kỳ “kiểm duyệt” của Ủy ban An toàn giao thông Mỹ vào cuối mùa hè hoặc chậm nhất là đầu mùa thu tới.

Dự kiến trong thờ gian đầu, lượng xe tiêu thụ được sẽ rất nhỏ. Tuy nhiên, từ năm 2010, nhà phân phối Mỹ hy vọng sẽ bán được 50.000 chiếc mỗi năm. Sau đó, rất có thể một mẫu xe SUV (là chiếc Scorpio 7 chỗ, máy dầu) của Ấn Độ cũng sẽ được bày bán tại Mỹ.

Những chiếc pick-up của Mahindra bán tại Mỹ có “cấu hình” không khác mấy so với những chiếc xe cùng chủng loại đang bán tại Ấn Độ.

Xe được trang bị hộp số tự động 6 tốc độ; hệ thống chống bó cứng phanh ABS, điều hòa nhiệt độ và cửa sổ điện; động cơ diesel 2.2 Turbo với hệ thống phun nhiên liệu do Bosh chế tạo, công suất 140 sức ngựa, là sản phẩm do Mahindra nghiên cứu, sản xuất.

Dự kiến giá xe 2 cửa từ 22.000-25.000 USD. Những chiếc pick-up 4 cửa, nội thất da, 4 bánh chủ động được bán với giá từ 24.000-27.000 USD./.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục