Ấn Độ sắp hạ thủy tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo

Truyền thông Ấn Độ đưa tin nước này dự kiến sẽ hạ thủy tàu INS Aridhaman, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo (SSBN) lớp Arihant thứ hai của Ấn Độ, vào tháng 11 hoặc 12​ tới.
Ấn Độ sắp hạ thủy tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo ảnh 1Tàu INS Kiltan. (Ảnh: Indian Express/TTXVN)

The Diplomat đưa tin, truyền thông Ấn Độ đưa tin nước này dự kiến sẽ hạ thủy tàu INS Aridhaman, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo (SSBN) lớp Arihant thứ hai của Ấn Độ, vào tháng 11 hoặc 12​ tới.

Báo The Hindu dẫn một nguồn tin cho biết toàn bộ 3 khoang của tàu INS Aridhaman đã được lắp ghép với nhau và các công đoạn kiểm tra cuối cùng đang được tiến hành. Dự kiến, tàu sẽ được hạ thủy vào cuối tháng 11​ tới.

[Hải quân Ấn Độ tiếp nhận một tàu chiến chống tàu ngầm mới]

Trong khi đó theo một nguồn tin khác, thời hạn này có thể sẽ khó đạt được nhưng chắc chắn tàu INS Aridhaman sẽ đi vào hoạt động trong tháng 12​ tới.

Tàu INS Aridhaman được chế tạo theo dự án Tàu công nghệ cao (ATV) của trung tâm đóng tàu ở thành phố Visakhapatnam thuộc bang Andhra Pradesh.

Tàu SSBN đầu tiên của Ấn Độ là tàu INS Arihant, được phiên chế vào tháng 10/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục