Ấn Độ: Sập mái vòm sân vận động Jawaharlal Nehru

Một phần vòm trần giả tại sân vận động Jawaharlal Nehru ở New Dehli, nơi phục vụ Đại hội thể thao Khối Liên hiệp Anh, đã bị đổ sập.
Ngày 22/9, một phần của vòm trần giả tại sân vận động Jawaharlal Nehru ở thủ đô New Dehli của Ấn Độ đã bị đổ sập.

Sự cố xảy ra khi các công nhân đang tiến hành sửa chữa sân vận động. Sự cố không gây thiệt hại đáng tiếc nào về người.

Sân vận động Jawaharlal Nehru là địa điểm chính tổ chức các sự kiện của Đại hội thể thao Khối Liên hiệp Anh (Commonwealth Games), trong đó có lễ khai mạc vào ngày 3/10 tới và biểu diễn thi đấu các nội dung cử tạ.

Trước đó, ngày 21/9, 26 công nhân xây dựng đã bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng, khi một chiếc cầu dành cho người đi bộ đang xây bên ngoài sân vận động trên bị sập.

Commonwealth Games là sự kiện thể thao lớn gồm nhiều môn thi đấu với sự tham gia của những vận động viên đến từ các thành viên Khối Liên hiệp Anh. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 3-14/10, dự kiến quy tụ khoảng 7.000 vận động viên và quan chức nước ngoài tới thủ đô New Dehli.

Tuy nhiên, việc Ấn Độ đăng cai sự kiện này đang gặp phải nhiều trở ngại khi các vụ tai nạn liên tiếp trong những ngày gần đây làm dấy lên mối lo ngại về chất lượng địa điểm thi đấu, điều kiện vệ sinh không đảm bảo, tình trạng tiện nghi thiếu thốn tại khu làng dành cho vận động viên, và đặc biệt là các vụ tấn công khách du lịch của các nhóm vũ trang.

Mặc dù vậy, Thủ tướng New Zealand John Key ngày 22/9 cho rằng nếu hủy tổ chức Commonwealth Games sẽ không có lợi cả cho tương lai của phong trào thể thao này cũng như cho Ấn Độ.
Dự kiến, Chủ tịch Liên đoàn Commonwealth Games, ông Mike Fennell sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh để thảo luận về các quan ngại nêu trên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục