Ấn Độ sắp phóng thử 2 tên lửa Agni-III và Agni-IV

Tên lửa Agni-IV sẽ được Ấn Độ phóng lên từ một bệ phóng đi động vào ngày 18/9, trong khi tên lửa Agni–III phóng vào ngày 21/9.

Theo báo Hindu ngày 14/9, sau khi đã thực hiện thành công một loạt vụ phóng thử tên lửa Agni-V, Agni-II, Agni-I và Prithvi-II từ tháng 4/2012 đến nay, Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đang chuẩn bi bãi phóng tại đảo Wheeler, ngoài khơi bờ biển Odisha để tiến hành thêm hai vụ thử tên lửa Agni-IV và Agni-III.

 

Ông V.K. Saraswat, cố vấn khoa học của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, cho biết tên lửa Agni-IV sẽ được phóng từ một bệ phóng đi động vào ngày 18/9, trong khi tên lửa Agni–III phóng vào ngày 21/9.

 

Agni-IV và Agni-III đều là tên lửa hai tầng có thể mang đầu đạn hạt nhân có trọng lượng một tấn.

 

Cả hai loại tên lửa này đều dài 17 mét. Agni-IV có tầm bắn 4.000 km, trong khi Agni-III có tầm bắn hơn 3.000 km.

 

Đây sẽ là lần thứ ba Ấn Độ phóng thử tên lửa Agni-IV và lần thứ tư phóng thử tên lửa Agni-III.

 

DRDO cũng đã phát triển Nirbhay, loại tên lửa hành trình dưới tốc độ âm thanh có tầm bắn 1.000 km và có thể bay ở tầm thấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục