Ấn Độ sắp thử Agni-V?

Ấn Độ sắp phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa Agni-V

Ấn Độ hầu như đã hoàn tất các khâu cần thiết để có thể phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến lược Agni-V có tầm bắn 5.000 km.
Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) hầu như đã hoàn tất các công việc cần thiết để thực hiện cuộc phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến lược Agni-V có tầm bắn 5.000 km.

Dự kiến tên lửa Agni-V sẽ được phóng thử từ đảo Wheeler, ngoài khơi bang Orissa, miền Đông-Bắc Ấn Độ vào cuối tháng Ba hoặc đầu tháng Tư tới.

Tên lửa Agni-V ba tầng nặng 50 tấn, dài 17,5m có tầm bắn bao phủ toàn bộ Châu Á, khoảng 70% Châu Âu và nhiều vùng khác của thế giới. Sau một số vụ phóng thử, tên lửa chiến lược này sẽ được triển khai vào năm 2014-2015, đưa Ấn Độ lọt vào top các nước sở hữu tên lửa đạn đạo tầm xa của thế giới (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh).

Theo các nhà khoa học tại DRDO, hệ thống dẫn đường và điều khiển của tên lửa tầm xa Agni-V cũng như tên lửa tầm trung Agni-IV (phóng thử nghiệm thành công hồi tháng 11/2011) có độ chính xác cao hơn nhiều so với các hệ thống cùng loại trang bị cho các tên lửa Agni-I (tầm bắn 700 km), Agni-II (tầm bắn 2.000 km) và Agni-III (tầm tấn công 3.000 km)./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục