Ấn Độ sắp phóng vệ tinh do thám hiện đại

Ấn Độ sẽ phóng một vệ tinh do thám hiện đại lên quỹ đạo Trái Đất vào ngày 20/4 trong kế hoạch tăng cường theo dõi tình hình ở các khu vực biên giới 24/24 giờ, nhằm kiểm soát và ngăn chặn các hoạt động khủng bố cũng như xâm nhập trái phép lãnh thổ Ấn Độ.

Ấn Độ sẽ phóng một vệ tinh do thám hiện đại lên quỹ đạo Trái Đất vào ngày 20/4 trong kế hoạch tăng cường theo dõi tình hình ở các khu vực biên giới 24/24 giờ, nhằm kiểm soát và ngăn chặn các hoạt động khủng bố cũng như xâm nhập trái phép lãnh thổ Ấn Độ.

Một quan chức quốc phòng Ấn Độ cho biết vệ tinh nhân tạo trên do Israel sản xuất, có trọng lượng khoảng 300kg, sẽ được phóng lên quỹ đạo từ Sân bay vũ trụ  Sriharikota tại Karnataka gần thành phố Bangalore ở miền Nam Ấn Độ.

Sau khi phóng thành công, vệ tinh sẽ hoạt động ổn định ở quỹ đạo cách Trái Đất khoảng 550km, chụp ảnh gửi về trung tâm trong mọi điều kiện thời tiết.

Trước mắt, vệ tinh này sẽ được Ấn Độ sử dụng vào lĩnh vực quốc phòng và giám sát thiên tai để phục vụ nông nghiệp.

Mọi công tác chuẩn bị cũng như phóng vệ tinh do Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục