Ấn Độ sẽ bán 2 tàu chiến CGS Barracuda cho quân đội Sri Lanka

Theo tin trực tuyến của báo “The Times of India”, Ấn Độ đã nhận đơn đặt hàng chế tạo 2 tàu tuần tra ngoài khơi cho Sri Lanka và hiện hợp đồng đang được thực hiện tại xưởng đóng tàu Goa.
Ấn Độ sẽ bán 2 tàu chiến CGS Barracuda cho quân đội Sri Lanka ảnh 1Tàu chiến CGS Barracuda do Ấn Độ sản xuất. (Ảnh: mbcradio.tv)

Phát biểu bên lề lễ bàn giao tàu chiến CGS Barracuda cho lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritius tại Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, Quốc vụ khanh phụ trách về sản xuất quốc phòng Ấn Độ ngày 20/12 cho biết nước này sẽ xuất khẩu 2 tàu chiến cho Sri Lanka.

Theo tin trực tuyến của báo The Times of India, Ấn Độ đã nhận đơn đặt hàng chế tạo 2 tàu tuần tra ngoài khơi cho Sri Lanka và hiện hợp đồng đang được thực hiện tại xưởng đóng tàu Goa.

Những chiếc tàu này hoàn toàn được sản xuất trong nước và không hợp tác về công nghệ với bất cứ đối tác nước ngoài nào.

CGS Barracuda là tàu tuần tra ngoài khơi, do xưởng đóng tàu Garden Reach chế tạo, có giá 58,5 triệu USD/chiếc.

Tàu chiến này đã hoàn tất các thử nghiệm trên biển hồi tháng 11 sau khi bắt đầu tiến trình bàn giao chính thức cho quốc đảo Mauritius.

Tàu có khả năng chở 83 thủy thủ và sẽ được lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritius sử dụng chống cướp biển và chống hoạt động xâm phạm vùng biển. Ngoài ra, tàu cũng có thể sử dụng vào các hoạt động tìm kiếm, cấp cứu và chuyên chở quân hoặc hàng hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục