Ấn Độ sẽ đầu tư 7 tỷ USD cho phát triển ngành vũ trụ

Ấn Độ dự tính đầu tư cho phát triển ngành hàng không vũ trụ khoảng 7 tỷ USD, với 33 vụ phóng vệ tinh và 25 vụ phóng tàu vũ trụ.
Trong năm năm tới, Ấn Độ sẽ thực hiện 58 chương trình vũ trụ; trong đó có phóng tàu vũ trụ lên Mặt Trăng và Sao Hỏa cùng một vệ tinh giám sát toàn thổ lãnh thổ nước này 24/24, đồng thời lắp đặt hàng trăm hệ thống nhận và phát tín hiệu.

Đây là nội dung chính trong Kế hoạch năm năm lần thứ 12 về phát triển ngành hàng không vũ trụ của Ấn Độ, vừa được chính phủ nước này thông qua.

Hãng tin PTI ngày 7/10 cho biết Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ cũng đặt mục tiêu triển khai một phiên bản Hệ thống Định vị toàn cầu của mình thông qua phóng lên quỹ đạo một tổ hợp gồm bảy vệ tinh thiết lập nên Hệ thống Vệ tinh định vị khu vực Ấn Độ.

Cơ quan trên cũng đang nghiên cứu phóng vệ tinh hình ảnh địa tĩnh giám sát toàn lãnh thổ Ấn Độ 24/24, hỗ trợ chính quyền các bang đối phó hiệu quả với thảm họa thiên nhiên, lũ lụt, cháy rừng và đảm bảo an ninh biên giới.

Chi phí cho kế hoạch năm năm này ước tính sơ bộ khoảng 7 tỷ USD với khoảng 33 vụ phóng vệ tinh và 25 vụ phóng tàu vũ trụ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục