Ấn Độ sẽ đóng cửa CLB Playboy nếu có múa thoát y

Các quan chức tại Goa, Ấn Độ sẽ cho đóng cửa một CLB Playboy nếu có bằng chứng rằng nơi đây xảy ra những hành động thô tục.
Các quan chức tại Goa, Ấn Độ vừa cho biết họ sẽ cho đóng cửa một câu lạc bộ Playboy dự kiến sẽ được mở cửa vào tháng tới nếu có bằng chứng rằng nơi đây xảy ra những hành động “thô tục, khiếm nhã và khiêu dâm.” Thương hiệu Playboy Lifestyle đã lên kế hoạch mở 100 chi nhánh tại khắp Ân Độ và Goa sẽ là nơi khởi đầu. Tuy nhiên các cô tiếp viên đeo tai thỏ sexy thường thấy ở nước ngoài sẽ phải tìm cách ăn mặc đứng đắn hơn để phù hợp với văn hóa Ấn Độ. Giám đốc du lịch của Goa Nikhil Desai trả lời AFP: “Họ có thể đặt tên câu lạc bộ là Playboy song nếu nơi đây có những hành động thô tục, khiêu dâm hay khỏa thân... chúng tôi sẽ rút ngay giấy phép hoạt động của họ.” PB Lifestyle dự định sẽ cho mở các câu lạc bộ, khách sạn, quán cafe thời trang và cửa hàng ở khắp đất nước đông dân này trong suốt 10 năm tới với vốn đầu tư dự kiên tối thiểu là 2 tỉ rupees. (37 triệu USD). Thương hiệu này đang chuẩn bị những bộ quần áo đứng đắn hơn cho các cô nàng tiếp viên. Theo giám đốc PB Lifestyle tại Ân Độ Sanjay Gupta thì sẽ “không có ai được phép khỏa thân.” Tạp chí Playboy cùng nhiều tờ báo “người lớn” khác không được phép phát hành tại Ấn Độ bởi những hình ảnh quá gợi cảm và không phù hợp với “thuần phong mỹ tục”. Hồi đầu năm nay, nữ diễn viên Bollywood Sherlyn Chopra là người phụ nữ gốc Ấn đầu tiên chụp ảnh khỏa thân cho Playboy./.
Ấn Độ sẽ đóng cửa CLB Playboy nếu có múa thoát y ảnh 1

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục