Ấn Độ sẽ khép lại vấn đề biên giới với Bangladesh vào năm 2018

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh cho biết an ninh tại khu vực biên giới dài hơn 200 km giữa nước này và Bangladesh là một ưu tiên đối với Chính phủ Ấn Độ.
Ấn Độ sẽ khép lại vấn đề biên giới với Bangladesh vào năm 2018 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: India Today)

Mạng Zee News đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh ngày 26/12 cho biết an ninh tại khu vực biên giới dài hơn 200 km giữa nước này và Bangladesh là một ưu tiên đối với Chính phủ Ấn Độ và vấn đề này sẽ được khép lại trong một năm rưỡi nữa.

Bộ trưởng Singh tuyên bố: “Chúng tôi cam kết sẽ giải quyết vấn đề đường biên giới dài 223,7 km giữa Ấn Độ và Bangladesh và tiến trình này đang được triển khai. Công việc dự kiến sẽ được hoàn tất trong một năm rưỡi nữa. Bangladesh là nước láng giềng của chúng tôi và chúng tôi có mối quan hệ hữu hảo và nồng ấm. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi và duy trì mối quan hệ này trong tương lai."

Ngoài ra, ông Singh còn đảm bảo với người dân bang Assam rằng Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cam kết bảo vệ lợi ích của người dân bang này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục