Thưởng tiền nếu hoãn đẻ

Ấn Độ sẽ thưởng tiền cho cặp vợ chồng hoãn đẻ

Ấn Độ tìm cách kìm hãm tốc độ gia tăng dân số chóng mặt bằng cách sẽ thưởng tiền cho các cặp vợ chồng hoãn lại kế hoạch sinh con.
Trong khi các nước như Nhật Bản, Canada và Australia thưởng tiền để khuyến khích các cặp vợ chồng có con thì ở Ấn Độ lại ngược lại.

Bang Maharashtra của Ấn Độ sẽ trả cho các cặp vợ chồng mới cưới một khoản gọi là "tiền thưởng trăng mật" để các cặp vợ chồng trì hoãn việc có con. Động thái này nhằm hai mục đích, kìm hãm tốc độ tăng dân số và cải thiện sức khỏe của phụ nữ.

Khá nhiều phụ nữ bị hấp dẫn bởi phần thưởng 5.000 rupee (110 USD) tiền mặt nếu họ không sinh con trong vòng hai năm sau khi cưới. Nếu tiếp tục kế hoạch hóa trong một năm tiếp theo, họ sẽ nhận được thêm 2.500 rupee.

Chương trình này mang tính tự nguyện và điều kiện duy nhất là các cặp uyên ương phải đăng ký kết hôn với chính quyền và ký vào văn bản xác nhận rằng họ tham gia chương trình này một cách hoàn toàn tự nguyện.

Trong hai năm đầu tiên, các cặp vợ chồng phải tham gia những lớp tư vấn và bồi dưỡng bắt buộc ba tháng một lần, gồm tư vấn về kế hoạch hóa gia đình, cung cấp miễn phí bao su và thuốc tránh thai, thậm chí cả thu xếp để nạo thai.

Theo số liệu của cuộc điều tra dân số tạm thời được công bố tháng trước, dân số Ấn Độ đã tăng mạnh từ 1,02 tỷ năm 2001 lên 1,21 tỷ trong năm 2011, chỉ sau Trung Quốc với 1,34 tỷ dân.

Tuy nhiên, Ấn Độ được dự báo sẽ vượt qua nước láng giềng Trung Quốc vào năm 2030./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục