Ấn Độ siết chặt an ninh New Dehli vì lo khủng bố

An ninh tại New Dehli, Ấn Độ đã được siết chặt khi có thông tin về khả năng xảy ra các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào thành phố này.
Từ ngày 29/4, an ninh tại Thủ đô New Dehli của Ấn Độ đã được siết chặt sau khi có thông tin về khả năng xảy ra các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào thành phố này.

Hàng nghìn binh sỹ Ấn Độ đã được tăng cường bảo vệ các khu phố trung tâm thương mại trong khi cảnh sát tăng cường tuần tra trên các đường phố, các ga tàu điện và những khu phố buôn bán sầm uất. Chó nghiệp vụ cũng được huy động tìm kiếm chất nổ tại các địa điểm nhạy cảm.

Bốn khu vực được lực lượng cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt là các khu vực trung tâm thương mại Karol Bagh, Chandni Chowk, Greater Kailash, Lajpat Nagar, Sarajini Nagar.

Bộ Nội vụ Ấn Độ đã yêu cầu các lực lượng an ninh tại New Dehli phải ở trong tình trạng báo động cao và yêu cầu người dân tránh xa các địa điểm tập trung đông người.

Trong khi đó, người phát ngôn Cảnh sát New Dehli Rajan Bhagat đã đề nghị người dân thông báo cho cảnh sát về mọi hiện tượng khả nghi.

Nhiều nhà phân tích lo ngại các nhóm khủng bố sẽ tổ chức tấn công Ấn Độ trước thời điểm chính quyền nước này mở phiên tòa đặc biệt xét xử vụ khủng bố tại trung tâm tài chính Mumbai năm 2008 làm 166 người thiệt mạng. Ngoài ra, sự kiện Đại hội thể thao Khối Liên hiệp Anh  vào tháng 10 tới, với sự tham gia của 8.000 vận động viên đến từ nhiều nước, do Ấn Độ đăng cai cũng được coi là mục tiêu của nhiều nhóm khủng bố.

Trong khi đó, Đại sứ quán các nước Mỹ, Anh, Australia và nhiều nước phương Tây đã cảnh báo công dân nước mình tránh xa trung tâm thương mại sầm uất của New Dehli.

Trang Web của Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ ngày 30/4 cảnh báo về "những thông tin cho thấy các phần tử khủng bố có kế hoạch tấn công New Dehli", trong đó, những khu vực buôn bán sầm uất được mô tả là "những mục tiêu hấp dẫn đối với các nhóm khủng bố."

Đại sứ quán Anh, Australia cũng đưa ra những cảnh báo tương tự và kêu gọi Bộ Nội vụ Ấn Độ áp dụng các biện pháp an ninh phòng ngừa hữu hiệu.

Trong một diễn biến khác, ngày 1/5, Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan cho biết đã xảy ra một vụ cháy tại Tòa nhà Lãnh sự của Đại sứ quán Mỹ tại Islamabad, Pakistan. Theo người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ Richart Snelsire, một đám cháy nhỏ đã bùng phát tại tầng một tòa nhà lãnh sự của Đại sứ quán. Đám cháy này đã được dập tắt, một bộ phận nhân viên Đại sứ quán đã được sơ tán. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do đám cháy gây ra. Đại sứ quán Mỹ không loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục