Ấn Độ siết chặt an ninh trước thềm Quốc khánh

Trước thềm Ngày Quốc khánh 26/1, Ấn Độ đã tăng cường các biện pháp an ninh nhằm đề phòng tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba tấn công.
Trước thềm Ngày Cộng hòa, Quốc khánh 26/1, Ấn Độ đã tăng cường các biện pháp an ninh nhằm đề phòng khả năng tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba (LeT) thực hiện các vụ tấn công liều chết từ trên không sau khi có tin tình báo nói rằng tổ chức này hiện đang sở hữu hơn 50 dù lượn.

Ấn Độ đã ra lệnh cấm bay trên vùng trời khu vực Dinh Tổng thống, Văn phòng Thủ tướng và trụ sở các bộ chủ chốt như Nội vụ, Ngoại giao, Tài chính.

Các hệ thống rađa cũng được bố trí tại những vị trí trọng yếu nhằm phát hiện bất kỳ vật thể bay nào ở tầm thấp, trong khi lực lượng phòng không sẵn sàng chặn đánh bất kỳ cuộc tấn công nào từ trên không.

Theo kế hoạch, các máy bay trực thăng chiến đấu của không quân Ấn Độ sẽ liên tục kiểm soát vùng trời phía trên đường Rajpath, nơi sẽ diễn ra các cuộc diễu binh nhân ngày Quốc khánh và các vùng lân cận.

Trước đó, Ấn Độ cũng đã đặt tất cả các sân bay ở nước này trong tình trạng báo động cao sau khi có tin tổ chức LeT âm mưu cướp máy bay.

LeT là tổ chức đã thực hiện vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Mumbai hồi cuối tháng 11/2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục