Ấn Độ: Sinh con đầu lòng ở tuổi... 70

Một phụ nữ Ấn Độ, bà Rajo Devi đã sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm khi bà 70 tuổi, gần 50 năm sau khi kết hôn.

Một phụ nữ Ấn Độ, bà Rajo Devi đã sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm khi bà 70 tuổi, gần 50 năm sau khi kết hôn.

Ca sinh nở "mẹ tròn con vuông" diễn ra ngày 28/11 tại Bệnh viện phụ sản Hisar ở bang Haryana.

Các bác sĩ Bệnh viện phụ sản Hisar cho biết bà
Devi được cấy phôi vào ngày 19/4. Hiện cả sản phụ và bé gái mới sinh đều khỏe mạnh. Người chồng của bà Devi năm nay 72 tuổi.

Rajo đã trở thành người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới lần đầu tiên được làm mẹ. Trước đó, Ấn Độ cũng có một trường hợp người mẹ sinh đôi ở tuổi 70 cũng nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Năm 2006, một phụ nữ Tây Ban Nha sinh đôi ở tuổi 66./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục