Ấn Độ: Số ca mắc mới COVID-19 ở mức thấp nhất trong 5 tháng

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết số ca dương tính ghi nhận tại nước này đã giảm xuống còn 369.846 ca, mức thấp nhất trong 146 ngày, chiếm 1,15% tổng số ca nhiễm của Ấn Độ, thấp nhất kể từ tháng 3/2020.
Ấn Độ: Số ca mắc mới COVID-19 ở mức thấp nhất trong 5 tháng ảnh 1Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine Covishield phòng COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 1/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng PTI dẫn nguồn Bộ Y tế Ấn Độ cho biết Ấn Độ ghi nhận thêm 25.166 ca nhiễm mới COVID-19 trong 24 giờ qua, mức thấp nhất trong 154 ngày qua.

Tỷ lệ phục hồi của các bệnh nhân COVID-19 tại Ấn Độ là 97,51% và đây là mức cao nhất kể từ tháng 3/2020. Trong khi đó, số người tử vong tăng lên 432.079 người.

[Ấn Độ: Số ca mắc mới COVID-19 trong ngày thấp nhất trong 5 tháng]

Cũng theo Bộ Y tế Ấn Độ, số ca dương tính đã giảm xuống còn 369.846 ca, mức thấp nhất trong 146 ngày, chiếm 1,15% tổng số ca nhiễm của Ấn Độ, thấp nhất kể từ tháng 3/2020.

Tỷ lệ dương tính hàng ngày được ghi nhận tại Ấn Độ hiện là 1,61%, giảm hơn 3% trong 22 ngày qua.

Tính đến nay, Ấn Độ đã tiêm được khoảng 555 triệu liều vaccine COVID-19 với hơn 8.813.000 liều được tiêm trong 24 giờ qua, đây là mức cao nhất từng đạt được trong một ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục