Ấn Độ tái áp đặt lệnh giới nghiêm tại Kashmir

Nhà chức trách Ấn Độ ngày 10/7 đã tái áp đặt lệnh giới nghiêm tại khu vực Kashmir do lo ngại các cuộc biểu tình mới lan rộng.
Nhà chức trách Ấn Độ sáng 10/7 đã lập tức tái áp đặt lệnh giới nghiêm tại một số khu vực do nước này kiểm soát ở Kashmir, trong đó có thủ phủ mùa Hè Srinagar, do lo ngại các cuộc biểu tình mới lan rộng.

Ở Maisuma thuộc Srinagar, cảnh sát và lực lượng bán vũ trang đã bắn lựu đạn cay và sử dụng gậy batoong để giải tán hàng trăm người biểu tình.

Các cuộc biểu tình mới cũng nổ ra ở Anantnag, Pulwama và Sopore, nơi các quan chức Ấn Độ đã hạ lệnh áp đặt giới nghiêm trở lại.

Ngoài ra, lệnh giới nghiệm vẫn được duy trì tại thị trấn Kakpora ở phía Nam.

Trước đó, tối 9/7, nhà chức trách đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm kéo dài bốn ngày được áp đặt sau khi xảy ra một số cuộc biểu tình lớn nhất trong vòng hai năm qua nhằm chống lại chính phủ trung ương.

Lệnh giới nghiêm mới đáng lẽ có hiệu lực vào tối 10/7, nhưng đã được áp đặt sớm hơn sau khi cảnh sát và người biểu tình đụng độ ở một số nơi trong khu vực bất ổn này.

Đồng thời với lệnh giới nghiêm, chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh phong tỏa các tin nhắn di động dạng SMS trên khắp khu vực Kashmir.

Ngay sau khi lệnh giới nghiêm ở Srinagar được dỡ bỏ, người dân đổ xô đến các siêu thị để mua thực phẩm và thuốc men.

Nhà chức trách nước này cũng đã bắt giữ ít nhất 60 đối tượng tình nghi ở Srinagar và các thị trấn khác trong các cuộc tuần tra đêm nhằm chấm dứt bạo động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục