Ấn Độ tạm hoãn cuộc gặp thượng đỉnh với Nhật Bản do biểu tình

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar cho hay hai nước đã quyết định hoãn chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nhật Bản sang một ngày khác thuận lợi cho cả hai bên.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) trong cuộc gặp tại Osaka, Nhật Bản, ngày 28/6/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) trong cuộc gặp tại Osaka, Nhật Bản, ngày 28/6/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 13/12 thông báo tạm hoãn cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, dự kiến diễn ra vào tuần tới tại quốc gia Nam Á này.

Động thái này diễn ra giữa lúc xảy ra nhiều cuộc biểu tình tại địa điểm đề xuất tổ chức cuộc gặp trên.

[Nhật Bản và Ấn Độ tiến hành Đối thoại an ninh 2+2 lần thứ nhất]

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar cho hay hai nước đã quyết định hoãn chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nhật Bản sang một ngày khác thuận lợi cho cả hai bên.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Abe sẽ có chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 15-17/12 và có cuộc gặp song phương với người đồng cấp nước chủ nhà tại thành phố Guwahati, bang Assam.

Hội nghị thượng đỉnh giữa Nhật Bản và Ấn Độ gần đây nhất diễn ra tại Tokyo hồi tháng 10 năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục