Ấn Độ tăng sức ép ngoại giao đối với Pakistan

Trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ-Pakistan tiếp tục căng thẳng sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Mumbai (Ấn Độ), Ấn Độ yêu cầu Mỹ cùng Trung Quốc và Arập Xêút gây sức ép buộc Islamabad trừng trị các phần tử dính líu.

Trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ-Pakistan tiếp tục căng thẳng sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Mumbai (Ấn Độ), Ấn Độ yêu cầu Mỹ cùng Trung Quốc và Arập Xêút gây sức ép buộc Islamabad trừng trị các phần tử dính líu.

Phóng viên TTXVN tại New Dehli dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Ấn Độ PTI cho biết, trong các cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Condoleeza Rice và Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Ấn Độ Pranab Mukherjee cho rằng
Pakistan đã xử lý "chiếu lệ"những phần tử liên quan, đồng thời đề nghị các nước gây sức ép để Pakistan xét xử những đối tượng này trước pháp luật.

Hội đàm với Ngoại trưởng Arập Xêút Saud Al-Faisal đang ở thăm Ấn Độ, ông
Mukherjee nói Ấn Độ vẫn kiềm chế mặc dù dư luận trong nước rất phẫn nộ.

Trong nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm giảm căng thẳng giữa hai nước láng giềng khu vực Nam Á đang sở hữu vũ khí hạt nhân, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Gordon Johndroe bày tỏ hy vọng Ấn Độ và
Pakistan không có hành động làm gia tăng căng thẳng. Ông cho biết Nhà Trắng vẫn duy trì liên lạc với các Đại sứ quán Mỹ tại hai nước này.

Islamabad đã ban bố lệnh cấm trại đối với toàn bộ lực lượng vũ trang và tái triển khai hàng chục nghìn quân từ biên giới với Afghanistan tới khu vực biên giới với Ấn Độ.

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cũng đã triệu tập các tướng lĩnh quân đội để đánh giá "khả năng sẵn sàng chiến đấu".
New Dehli cũng cảnh báo công dân về tình trạng không an toàn khi du lịch Pakistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục